Đất sân bay Nha Trang cũ được định giá 12.000 tỉ đồng

Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa giao 79 ha, trị giá 6.000 tỉ đồng cho một số doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng làm nguồn vốn đối ứng để thực hiện dự án sân bay quân sự Phan Thiết (Bình Thuận) thay thế sân bay Nha Trang và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật bảo đảm huấn luyện của Trung đoàn Không quân 920, Trường Sĩ quan Không quân.

Phần diện tích đất còn lại của sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa bán quyền sử dụng cho các nhà đầu tư để làm vốn đối ứng của các dự án BT lớn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên cho các công trình giao thông đấu nối từ khu vực liền kề vào sân bay Nha Trang, dự án khu đô thị hành chính mới của tỉnh, dự án đường băng số 2 sân bay quốc tế Cam Ranh… Trước mắt, tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn 62 ha để thực hiện dự án khu đô thị hành chính mới của tỉnh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm