Đê bao sông Sài Gòn lại sạt dài, lún sâu

Theo UBND quận 12, qua các đợt triều cường vào cuối tháng 9-2015 vừa qua, nắp cống ngăn triều rạch Miễu (gần cầu Rạch Miễu, phường Thạnh Xuân) đã bị hư hỏng, không đảm bảo khả năng ngăn triều. Ngoài ra, đoạn đê bao thuộc gói thầu 4B2 cũng bị sạt lở, sụt lún một đoạn dài 3 m, sâu 2 m, gây nguy hiểm cho người lưu thông và nguy cơ bể bờ bao khi triều dâng cao.

Từ năm 2012 đến nay, sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn đoạn đi qua quận 12 nhiều lần xảy ra sụt lún, không ngăn được triều cường.

KHANG BÁCH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm