Đề nghị công nhận liệt sĩ cho Thiếu úy Phạm Đức Trung

Theo đó, việc công nhận liệt sĩ Thiếu úy Trung căn cứ theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ.

Việc công nhận liệt sĩ cho Thiếu úy Trung nhằm ghi nhận công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Thiếu úy Phạm Đức Trung; động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: TL

Trước đó, ngày 26-8, Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay huấn luyện tại sân bay Tuy Hòa, Phú Yên. Đúng 8 giờ 30 phút, Thiếu úy Phạm Đức Trung được giao nhiệm vụ bay trên máy bay L-39, số hiệu 8705, thực hiện bài số 14 (biên đội công kích mục tiêu trên không). Tuy nhiên, do sự cố kỹ thuật, máy bay rơi khiến Thiếu úy Phạm Đức Trung hy sinh.

Thiếu úy Trung (22 tuổi, quê Ninh Bình, ngụ phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) nhập ngũ năm 2012, là học viên đào tạo phi công lái máy bay quân sự khóa 41/L39, Phi đội 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm