ĐH Đảng bộ Hà Tĩnh: Sớm đưa Vũng Áng trở thành trung tâm của khu vực

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII.

Tham dự Đại hội có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và 348 đại biểu, đại diện cho hơn 93.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Diễn văn khai mạc đại hội do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nam Hồng trình bày, khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá sâu sắc, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cùng những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao về những kết quả vượt bậc mà Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số vấn đề để tập trung thảo luận tại đại hội: Tập trung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng sớm trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biến lớn của nước, khu vực và quốc tế. Phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn phía Tây của tỉnh. 

Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Ngay sau khi kết thúc đại hội, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công cụ thể tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh thành một tỉnh công nghiệp theo hướng văn minh, hiện đại, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Chiều cùng ngày, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII sẽ bế mạc vào ngày 18-10. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm