Điều động phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ra Quốc hội

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã công bố Nghị quyết 446/NQ-UBTVQH14 ngày 31-10-2017 về việc điều động, phê chuẩn đối với ông Lê Quang Huy - đại biểu Quốc hội khóa 14, ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được điều động về công tác tại Ủy ban Công nghệ và Môi trường, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường bắt đầu từ ngày 1-11-2017.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao nghị quyết cho ông Lê Quang Huy. Ảnh: Baonghean.vn

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự cảm ơn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội chuyên trách hòa nhập với công việc trên lĩnh vực rộng đó là công tác xây dựng Đảng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau hơn ba năm công tác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng với kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được trong quá trình làm việc tại Nghệ An sẽ giúp cho ông Lê Quang Huy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới trên cương vị mới.

Ông Lê Quang Huy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Quang Huy khẳng định hơn ba năm công tác tại tỉnh Nghệ An, được giao phụ trách mảng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và chỉ đạo lĩnh vực khoa học công nghệ, bản thân đã luôn nỗ lực hết mình, để cùng với các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những bài học thực tiễn hết sức phong phú trong quá trình công tác tại tỉnh sẽ là những kinh nghiệm, hành trang hết sức quý báu để đồng chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê quán xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội); trình độ tiến sĩ Công nghệ thông tin. Từ tháng 7-2011 đến tháng 2-2014, ông Huy làm Phó Chủ nhiệm, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Quốc hội khóa XII.

Từ tháng 3-2014, ông Huy được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ông Huy từng được tặng huy chương Vì sự nghiệp khoa giáo 2005; danh hiệu lãnh đạo công nghệ thông tin tiêu biểu Đông Nam Á 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm