Dỡ công trình 8B Lê Trực gây nứt nhà, dân kêu cứu

Nhiều người dân phản ánh họ mua nhà ở công trình này và đã đóng 90% giá trị căn hộ. Vừa qua các cơ quan chức năng cắt ngọn, giật cấp phần xây sai phép ở công trình có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây nguy hiểm cho người dân. Họ cũng cung cấp một số hình ảnh vết nứt trên tường nhà và cho là xuất hiện sau khi thực hiện cưỡng chế. Vì vậy, các hộ dân đề nghị Bộ Xây dựng vào cuộc xem xét, thẩm định phương án phá dỡ phần vi phạm có đúng quy định và bảo vệ được chất lượng, bảo đảm được tuổi thọ của các căn hộ chung cư phía dưới.

“Việc phá dỡ phải có phương án, do những người có trình độ chuyên môn lập, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị phá dỡ phải có chuyên môn. Vì vậy, chúng tôi sẽ đề nghị Hà Nội kiểm tra ngay, nếu không đúng điều kiện thì phải dừng” - ông Phạm Gia Yên nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm