Dự án đường sắt trên cao vẫn ì ạch

Theo ông Nguyễn Hồng Trường, với tốc độ triển khai chậm như hiện nay thì đến năm 2017 dự án vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy ông Trường yêu cầu mỗi tuần tổng thầu phải báo cáo tiến độ dự án một lần. Chậm nhất tới ngày 7-5, tổng thầu phải ký hợp đồng với các nhà thầu phụ thi công ở các nhà ga. Trong quá trình chờ ký hợp đồng, các nhà thầu phụ phải tiến hành công việc ngay từ ngày 22-4 để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Trước đó, ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt, cho biết công tác thi công dự án hầu như dậm chân tại chỗ. Tới nay công tác lao dầm chưa thể triển khai được nên khó hoàn thành dự án đúng tiến độ (cuối năm 2015 phải hoàn thành).

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm