Dự án quốc lộ 1 Mỹ Thuận-Cần Thơ sai phạm 118 tỉ đồng

Theo đó, đề nghị xử lý các sai phạm gây hậu quả lớn trong công tác quản lý đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ và dự án cải tạo quốc lộ 12. Cụ thể, tổng số tiền sai do tính toán không đúng quy định của Nhà nước hơn 124 tỉ đồng.

Trong đó, dự án quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư sai hơn 118 tỉ đồng. Dự án quốc lộ 12 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư sai gần 7 tỉ đồng.

Theo kết luận thanh tra hai dự án trên của Bộ Xây dựng, các đơn vị liên quan phải báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về bộ này trước ngày 31-1-2011. Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng chưa nhận được báo cáo.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm