Dự kiến thêm trạm thu phí ở quốc lộ 22, 22B

Bộ GTVT đang lấy ý kiến nâng cấp, cải tạo hai tuyến quốc lộ 22 và 22B đoạn đi qua tỉnh Tây Ninh. Theo đó, quốc lộ 22B qua Tây Ninh bắt đầu từ thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu) đến cửa khẩu Xa Mát nối Campuchia (xã Tân Lập, huyện Tân Biên) dài gần 84 km có tổng mức đầu tư khoảng 850 tỉ đồng. Còn quốc lộ 22 qua tỉnh Tây Ninh đến cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu) và dẫn qua Campuchia dài 28 km. Theo Bộ GTVT, dự kiến công trình nâng cấp vẫn giữ nguyên bề rộng mặt đường trên toàn tuyến, được đầu tư theo hình thức BOT nên sẽ có hai trạm thu phí mới trên hai quốc lộ này.

Quốc lộ 22 nối TP.HCM đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) dài hơn 58 km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài hơn 30 km, được Bộ GTVT ủy quyền cho TP.HCM quản lý. Hiện TP.HCM đang tìm kiếm nhà đầu tư để nâng cấp đoạn này (kinh phí dự kiến khoảng 12.850 tỉ đồng).

GIA NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm