Đưa một ngư dân nghi bị ngộ độc vào đất liền cấp cứu

Sáng 30-10, tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực II đóng tại Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm II) cập cảng Hải đoàn Biên phòng 48 ở TP Quy Nhơn (Bình Định), đưa ngư dân Trần Ngọc Quân (30 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) vào BV Đa khoa Bình Định cấp cứu.

Đưa ngư dân bị nạn từ tàu cứu nạn SAR 274 lên bờ để đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, lúc 6 giờ 30 ngày 28-10, Trung tâm II nhận được thông tin: Trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách TP Quy Nhơn khoảng 440 hải lý về phía đông, anh Trần Ngọc Quân (thuyền trưởng tàu cá QNg 94706 TS) bị sốt cao, nôn mửa, đau bụng liên tục, sau đó hôn mê, mụn nhọt mọc khắp người.

Các ngư dân trên tàu cá này cho rằng thuyền trưởng Quân đã bị ngộ độc sau khi ăn một loại cá lạ vừa bắt trên biển. Ngay sau đó, Trung tâm II phát thông báo hàng hải đến các phương tiện có khả năng hoạt động gần tàu cá QNg 94706 TS để ứng cứu, kết nối với trung tâm cấp cứu y tế để bác sĩ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Trung tâm II cũng hướng dẫn tàu cá có ngư dân bị nạn chạy về nơi gần nhất, giữ liên lạc thường xuyên, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tìm biện pháp ứng cứu.

Đưa ngư dân bị nạn vào bệnh viện cấp cứu.

Đến 7 giờ 20 ngày 29-10, các ngư dân trên tàu QNg 94706 TS tiếp tục yêu cầu cứu nạn khẩn cấp vì bệnh nhân Quân liên tục bị sốt cao, nôn mửa, hôn mê, vùng da bên ngoài đã lở loét.

Trước tình trạng nguy cấp của nạn nhân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 từ TP Quy Nhơn đi cứu nạn. Cùng đi với lực lượng cứu nạn trên tàu SAR 274 có hai bác sĩ của BV Đa khoa Bình Định và Hải đoàn Biên phòng 48. Đến 21 giờ 30 ngày 29-10, tàu SAR 274 tiếp cận được tàu cá QNg 94706 TS, chuyển bệnh nhân sang tàu cứu nạn để bác sĩ cấp cứu rồi đưa về đất liền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm