Dựng chuyện vu khống phải vào tù

Ngoài ra, Bảo còn phải bồi thường cho người bị hại hơn 7,2 triệu đồng. Theo tòa, bị cáo đã bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự của người bị hại.

Bảo mượn tiền không trả đúng hẹn nên bà Nguyễn Thị Thêm không cho mượn nữa dẫn đến mâu thuẫn. Tháng 5-2008, Bảo ngăn cản không cho xe nhà bà Thêm chạy qua nên hai bên lớn tiếng. Sau đó, Bảo dựng chuyện: “Bà Thêm không biết nhục, tôi đã quan hệ với bà Thêm nhiều lần mà còn lớn tiếng” và kể lại cho nhiều người trong thôn nghe.

C.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm