Được giảm án nhờ chính quyền xác nhận khó khăn

Cuối tháng 3-2010, Phát đã uống rượu và chạy xe máy tốc độ cao. Đến ngã tư Nguyễn Duy Dương - An Dương Vương (quận 5) đã lấn sang phần đường của xe ôtô để rẽ trái thì đụng một công nhân đang quét rác, gây tỉ lệ thương tật 89% vĩnh viễn. Sau đó, TAND quận 5 đã phạt Phát ba năm sáu tháng tù.

Tại phiên phúc thẩm, tòa nhận định gia đình bị cáo thuộc diện rất khó khăn, bị cáo là lao động chính nuôi mẹ già 72 tuổi bị tâm thần nhẹ và được chính quyền xác nhận. Vì thế cần áp dụng thêm cho bị cáo một tình tiết giảm nhẹ mới để giảm án như trên.

SONG NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm