Gia đình có công, được giảm án

Tại tòa, bị cáo xin được hưởng án treo vì bản thân là lao động chính trong gia đình, ba mẹ già không có khả năng lao động, gia đình có công với cách mạng.

Tòa nhận định hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm. Bản án sơ thẩm xác định người bị hại có lỗi phụ là không có bằng lái xe là không đúng. Đó chỉ là lỗi hành chính. Trong vụ tai nạn này, lỗi hoàn toàn do bị cáo, người bị hại đi đúng phần đường của mình. Hành vi của bị cáo là điều khiển xe môtô không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở người quá quy định, điều khiển xe trong khi đã uống bia rượu, không đi đúng phần đường. Tuy nhiên, trong phiên tòa này, bị cáo đưa ra tình tiết mới là gia đình có công. Vì lẽ đó tòa giảm cho bị cáo sáu tháng tù (trước đó TAND huyện Hóc Môn tuyên một năm chín tháng tù).

Ngày 10-2-2009, Lê điều khiển xe chở theo sau hai người lưu thông trên đường, do thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ nên đã lấn sang trái gây tai nạn khiến một nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 72%.

DH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm