Giảm án cho hai “nữ quái” cướp giật, trấn lột học sinh

Nguyễn Thị Ngọc Thúy (14 tuổi) từ hai năm sáu tháng tù xuống còn một năm một ngày tù về tội cướp giật tài sản (Thúy cũng có hành vi cướp tài sản nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội này). Theo tòa phúc thẩm, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên đối với hai bị cáo là có phần nghiêm khắc vì hai bị cáo đều chưa thành niên.

Trưa 23-3, Phượng chạy xe máy chở Thúy đi tìm giật tài sản. Đến đường Nguyễn Thế Hiển, phường 7 (quận 8), thấy một em học sinh đi xe đạp trên xe có để một chiếc cặp thì cả hai bám theo. Sau đó, Phượng áp sát xe em này để Thúy giật chiếc cặp rồi bỏ chạy thì bị người dân bắt giao cho công an. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận ngoài vụ cướp giật trên còn thực hiện hai vụ trấn lột xe đạp, điện thoại của học sinh.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm