Giám đốc Công an Thanh Hóa sẽ trả lời về tín dụng đen

Sáng nay (11-12), HĐND tỉnh Thanh Hoá khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa XVII. Ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, cho hay trong ba ngày làm việc, các đại biểu sẽ thảo luận, chất vấn, biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do hội đồng bầu. Ảnh: Đ.TRUNG

Tại kỳ họp lần này, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phải làm rõ những dự án đầu tư công còn chậm tiến độ; tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép còn xảy ra nhiều nơi, đặc biệt là các hoạt động khai thác, tập kết cát trái phép…

Cũng trong kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe, thảo luận và biểu quyết 11 báo cáo, 23 tờ trình của Thường trực HĐND và 23 báo cáo thẩm tra của các ban HĐND. Đáng chú HĐND tỉnh kỳ này sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do hội đồng bầu.

Cạnh đó, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giải trình về hoạt động tín dụng đen, cầm đồ trá hình dưới hình thức công ty tài chính có sự tham gia của nhiều thành phần xã hội đen; công tác tổ chức cán bộ, an ninh trật tự trong tỉnh, đồng thời trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan đến tín dụng đen.

Trước đó Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Cục CSHS (Bộ Công an) và Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá tổ chức tín dụng đen Nam Long. Đây là tổ chức tín dụng đen lớn nhất Việt Nam cho vay lãi suất lên đến hơn 1.000%, hoạt động ở 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm