Giật dây chuyền, lãnh án ba năm

HĐXX nhận định việc bị cáo sử dụng xe máy làm phương tiện để cướp giật là vô cùng nguy hiểm. Bị cáo là thanh niên, tuổi đời còn trẻ, có đủ sức khỏe nhưng lại lười lao động, muốn có tiền tiêu xài mà coi thường pháp luật nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục.

Ngày 31-3, thấy chị H. đeo một sợi dây chuyền vàng, Thiện liền giật lấy rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, xe Thiện bị mất thăng bằng nên đâm vào cột điện, Thiện bị bắt cùng với tang vật.

DIỄM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm