Giết người chỉ vì nhìn thấy ghét

 Bị cáo Trương Thiệu Vinh bị phạt hai năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, tối 29-7-2011, trong lúc uống rượu tại một quán nhậu, nhóm của T. nhìn Đình nên Đình bỏ về kiếm Trung nói rằng: “Giúp tao đi xử cái thằng này nhìn tao thấy ghét quá”. Trung đồng ý. Cả hai rủ thêm Vinh cùng tham gia. Khi đến quán, thấy nhóm T. bước ra, Trung rượt theo dùng dao đâm trúng bụng T. khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Trung và Đình tiếp tục chém loạn xạ làm cho một người trong nhóm T. bị thương tật 27%...

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, mang tính côn đồ, xem thường tính mạng của người khác. Các bị cáo có nhân thân xấu, từng có tiền án, tiền sự không chịu ăn năn hối cải mà lại tiếp tục phạm tội nên cần phạt nghiêm.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm