Giết người côn đồ, bị tăng án

Theo hồ sơ, Hương và người bị hại Hiếu cùng mua bán tôm cá tại chợ Tô Châu (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Chiều 9-7-2010, Hiếu dọn hàng ra phía trước nơi ngồi bán của Hương nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Hiếu bỏ về và nói sẽ quay lại đánh Hương. Về nhà Hiếu kể lại chuyện trên cho chồng nghe. Bênh vợ, chồng Hiếu gọi điện thoại cho người quen đến để giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và Hương.

Khi gặp nhau, hai bên lại ẩu đả. Sẵn cây kéo làm cá nằm trên tay, Hương cầm đâm Hiếu và bạn của vợ chồng Hiếu nhiều nhát. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xử sơ thẩm tháng 6-2011, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Hương 20 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân 60 triệu đồng. Sau đó VKSND tỉnh đã kháng nghị yêu cầu tăng án Hương lên mức tù chung thân bởi hành vi giết người của Hương là côn đồ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm