Giết nhầm người, băng côn đồ lãnh án

Nguyễn Hải Quân (25 tuổi) 20 năm tù, Cao Vũ Đạt (24 tuổi) 16 năm tù, Nguyễn Hải Yến (21 tuổi, em ruột Quân, tất cả cùng ngụ Đồng Nai) 10 năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Bích (23 tuổi, ngụ Bình Dương) 9 năm tù cùng về tội “giết người”.

Trước đó, trong thời gian làm việc tại công ty Taekwang Vina II, Nguyễn Hải Yến có mâu thuẫn với anh Nguyễn Tấn Đạt là nhân viên bảo vệ của công ty. Yến điện thoại kể lại cho Bích nghe và rủ Bích đánh anh Đạt để trả thù. Do cả hai đều là nữ, nghĩ đánh không lại nên Bích điện thoại rủ Quân, Cao Vũ Đạt cùng tham gia.

Chiều 15/1/2013, Quân chuẩn bị dao rồi cùng Vũ Đạt đến chờ trước cổng khu công nghiệp Long Bình, còn Bích chở Yến chạy đến trước cổng công ty đợi anh Đạt ra để điện thoại thông báo đặc điểm cho Quân và Vũ Đạt nhận dạng.

Giết nhầm người, băng côn đồ lãnh án ảnh 1
Các bị cáo đang nghe tuyên án.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Bích phát hiện anh Bùi Ái Quốc chở anh Trần Minh Thái ngồi sau từ công ty đi ra. Lầm tưởng anh Quốc là anh Đạt, Yến điện thoại thông báo cho anh trai biết. Vì vậy, khi xe anh Quốc vừa đến đường hẻm thuộc tổ 21, khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hòa thì bị xe Vũ Đạt chở Quân ép sát, sau đó Quân dùng dao đâm 1 nhát trúng vào lưng trái anh Quốc khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, biết mình đâm nhầm, Yến cùng đồng bọn đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

 
Theo A.Huy (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm