Giữ cảnh quan tự nhiên dọc bờ sông Đồng Nai

Phạm vi là các tuyến phố cũ và cải tạo theo quy hoạch nằm hai bên bờ sông Đồng Nai tại các phường Bửu Long, Hòa Bình, Thanh Bình, Bửu Hòa và các xã Hiệp Hòa, Hóa An của TP Biên Hòa với tổng diện tích khoảng 72 ha.

Theo Bộ Xây dựng, khi làm đồ án này cần quan tâmđến một số mục tiêu như xây dựng những hình ảnh đặc trưng riêng biệt và tạo ra bản sắc đặc trưng đô thị văn hóa thông qua bảo tồn, tôn tạo các khu vực, các công trình có ý nghĩa về văn hóa và cảnh quan môi trường sinh thái tự nhiên gắn với con người Biên Hòa, gắn với nét hiền hòa của sông Đồng Nai. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng lưu ý việc xây dựng hình ảnh đô thị sinh thái yên bình và đáng sống thông qua các mảng xanh, không gian mở có quy mô lớn hai bên bờ sông; lưu ý các điểm trong tuyến du lịch văn hóa sinh thái dọc sông...

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm