Hạ chức,cho thôi việc 3 người thân cựu chủ tịch Gia Lai

Ngày 23-2, một nguồn tin cho biết các cơ quan chuyên ngành tại tỉnh Gia Lai đã xử lý việc bổ nhiệm trái quy định đối với ba người thân của ông Phạm Thế Dũng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng (thứ hai từ phải sang). Ảnh: LQL

Theo đó, cơ quan chuyên môn đã hủy quyết định bổ nhiệm chức vụ chánh thanh tra xuống còn phó chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đối với ông Phạm Trần Anh (con trai ông Dũng).

Em gái (cùng cha khác mẹ của ông Dũng) là bà Trần Thị Lý, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, đã xin thôi việc và được chấp nhận.

Em rể ông Dũng là ông Phạm Đức Mạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, bị cho thôi chức vụ, làm nhân viên.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) có thông báo các sai phạm của ông Phạm Thế Dũng nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, trong quá trình làm lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Dũng đã thiếu gương mẫu trong việc bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Cụ thể, bà Trần Thị Lý từ lao động bên ngoài được tuyển dụng vào công tác tại Ban Dân tộc tỉnh, rồi từ vị trí kế toán thăng tiến lên chức phó ban. Phạm Trần Anh được bổ nhiệm chức vụ chánh Thanh tra Sở Nội vụ gây dư luận xấu. Ông Phạm Đức Mạnh từ nhân viên lái xe được đề bạt, thăng tiến lên chức vụ phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

UBKTTƯ còn xác định ông Dũng có nhiều sai phạm trong việc chuyển đổi, bàn giao 50.000 ha đất rừng sang trồng cao su; quyết định cho mở thêm năm cửa khẩu phụ dọc biên giới với Campuchia để nhập khẩu gỗ diễn ra nhiều năm liền mà không xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, ông Dũng còn có vi phạm trong chỉ đạo, quyết định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá. UBKTTƯ xác định sai phạm của ông Dũng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo đó, UBKTTƯ đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Dũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm