Hà Nội tổ chức phố sách Xuân từ mùng 3 đến mùng 9 Tết

Theo đó, trong vòng 1 tuần lễ - từ ngày mùng 3 đến 9 Tết (tức từ 30-1 đến 5-2), nhiều hoạt động của “Phố sách xuân Đinh Dậu 2017” sẽ được tổ chức tại khu vực phố Lê Thạch và Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.
Vào năm 2016, Phố sách Xuân Bính Thân của Hà Nội đã thu hút hàng chục vạn lượt người đến thăm thú, du xuân, mua sách.

Vào năm 2016, Phố sách Xuân Bính Thân của Hà Nội đã thu hút hàng chục vạn lượt người đến thăm thú, du xuân, mua sách.

Phố sách Xuân Đinh Dậu sẽ có nhiều hoạt động như: tổ chức gian hàng bán, trưng bày sách của nhiều nhà xuất bản, công ty sách với nhiều nội dung, thể loại phục vụ bạn đọc đủ mọi lứa tuổi; trưng bày báo Tết, báo Xuân; Tổ chức các hoạt động giới thiệu, ký tặng sách, giao lưu với các nhà văn, các tác giả; giới thiệu nghệ thuật thư pháp, câu đối Tết; tô màu và vẽ tranh thiếu nhi; tổ chức một số chương trình Thơ Xuân, biểu diễn nghệ thuật truyền thống… Bố trí không gian đọc sách và một số khu vực để bạn đọc có thể nghỉ chân, thư giãn.

Phố sách xuân Bính thân 2016 với nhiều hoạt động, trong đó có cả thư pháp

Đây là lần thứ 2 Hà Nội tổ chức phố sách xuân dịp Tết để phục vụ người dân Thủ đô.

Vào năm ngoái, “Phố sách Xuân Bính Thân 2016” được tổ chức cùng tại địa điểm trên đã thu hút hàng chục vạn lượt người đến thăm thú, vui xuân, mua sách với tổng số sách bán được gần 10 vạn bản, đạt doanh thu hơn 4 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm