Hai trận động đất ở Sông Tranh 2

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết chiều 12-6 động đất kèm theo tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển nhà cửa, các công trình kiến trúc tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Trận động đất này đã khiến người dân rất hoang mang.

Viện Vật lý địa cầu xác nhận trận động đất trên xảy ra vào hồi 13 giờ 57 phút đo được 2,7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km. Sau đó hai phút, vào lúc 13 giờ 59 phút lại xảy một trận động đất 2,5 độ Richter, độ sâu chấn tiêu cũng khoảng 5 km. Cả hai trận động đất này đều xảy ra ở lưu vực thủy điện Sông Tranh 2 (ảnh).

Nguồn: Viện vật lý địa cầu

Trong chuyến du lịch cùng gia đình, khoảng 8 giờ sáng 12-6, em Phan Minh Tuấn (14 tuổi, quê Nghệ An) cùng một người bạn ra tắm ở vùng cửa biển Nhật Lệ (trước khách sạn Moonlight, đường Trương Pháp, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Mặc dù bãi này có cắm biển “Vùng nước nguy hiểm, cấm tắm” nhưng em Tuấn và bạn vẫn liều xuống tắm nên bị vùng nước xoáy nhấn chìm rồi cuốn ra xa. Người bạn em Tuấn may mắn thoát chết.

Sau gần hai giờ xảy ra vụ đuối nước, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm vớt được thi thể em Tuấn.

Ngày 12-6, ông Lê Đình Vỹ, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết xã đang hoàn tất hồ sơ đề nghị huyện và tỉnh hỗ trợ ba hộ dân ở xã Sơn Tây có bốn con bò, bê bị sét đánh chết.

Khoảng 16 giờ chiều 11-6, sau nhiều ngày nắng nóng oi bức, trên địa bàn xã Sơn Tây xảy ra sấm sét rồi mưa giông. Sét đánh chết tại chỗ ba con bò và một con bê trên bãi xóm Trung Lưu, bên sông Ngàn Phố. Số bò và bê trên của gia đình các ông Nguyễn Quang Thắng, Võ Huy Phú, Nguyễn Hữu Lâm (cùng ở thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây).

Khoảng 9 giờ 30 sáng 12-5, trên quốc lộ 56 đoạn qua xã Bàu Chinh (huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) trời mưa to, gió lớn đã khiến một cây xà cừ đường kính khoảng 25 cm bên đường bị bật gốc, ngã đổ. Thời điểm cây xà cừ đổ, anh Hoàng Văn Dần (40 tuổi, xã Bàu Chinh) đang điều khiển xe máy chạy tới bị cây ngã đè lên người. Do vết thương quá nặng nên anh Dần đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Minh Thông Bí thư Đảng ủy xã Thuận An (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết ngày 12-6, cả ba học sinh Trường Tiểu học Thuận An bị rơi xuống hồ đã tử vong.

Ba em Y Tiên (10 tuổi), Y Truyền (bảy tuổi) là con chị H’Neo và cháu Y Zin (chín tuổi) là con anh Y Xuân (đều trú tại bon (ấp) Bu Đắk, xã Thuận An) tranh thủ ngày hè đi bắt ốc ven hồ thủy lợi Bu Đắk (thuộc bon Bu Đắk), khi đến đoạn bờ đập, cháu Y Tiên bị trượt chân rơi xuống hồ. thấy vậy hai cháu đi sau xuống cứu và cả ba cháu đều rơi xuống hồ nước sâu. Nghe tiếng kêu cứu, anh Phạm Văn Hồng (nhà ở gần đó) lao xuống hồ vớt được một cháu rồi đưa cấp cứu nhưng cháu này đã  tử vong. Chiều tối cùng ngày, người dân địa phương đã tổ chức vớt được xác hai cháu còn lại bàn giao cho gia đình mai táng.

L PHI - Đ.LAM - TK - H.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm