Hàng chục cuộc ngừng việc tập thể ở doanh nghiệp FDI

Ba tháng đầu năm 2016, các cuộc ngừng việc tập thể diễn ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2015. 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết các cuộc ngừng việc tập thể chủ yếu liên quan tới vấn đề điều chỉnh lương tối thiểu năm 2016, việc thanh toán lương, thưởng của người lao động và việc thực hiện các chính sách của doanh nghiệp khi nâng lương, thanh toán phụ cấp, phúc lợi.

Để giảm thiểu ngừng việc tập thể, Bộ sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ để người lao động và người sử dụng lao động ngồi lại nhằm tìm ra tiếng nói chung. Đặc biệt là công tác xây dựng các phương án xây dựng điều chỉnh tiền lương, thực hiện phụ cấp, nâng bậc lương nhằm đảm bảo quyền lợi các bên…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm