Hàng ngàn người dân thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sau cơn mưa nhẹ buổi sớm, dòng người lại nối tay nhau hàng dài, nghiêm trang lên dâng hương và những bó hoa tươi lên mộ Bác.

Anh Khắc Ngọc Tân Hào – đội trưởng đội bảo vệ Khu mộ Đại tướng cho biết: “Từ giao thừa đã có các đoàn khách đến viếng thăm. Cho đến sáng nay, lượng khách ngày một đông đến viếng. Anh em trong đội luôn sẵn sàng tinh thần, thay phiên nhau túc trực để đảm bảo bà con đến viếng một cách thuận lợi nhất.

Bạn Hoàng Thanh lý 19 tuổi, ở huyện Quảng Trạch – sinh viên năm đầu cho biết: “em đi học xa nhà, mỗi dịp hè hoặc nghỉ tết, em lại ra đây thắp hương cho Bác”.

“Từ khi bác Giáp về đây yên nghỉ, mỗi dịp đầu năm mới, bác thường ra đây viếng mộ bác Giáp rồi mới chúc tết người thân” – bác Huân, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ.

Có những gia đình xa hơn như gia đình chị Đặng Thị Hương, ở phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình (Hà Nội), từ khi Đại tướng về với đất mẹ, vì có người thân ở Quảng Bình nên tết đến, chị cùng với gia đình vẫn ra thăm mộ Đại tướng mỗi khi Tết đến.

Hàng ngàn người dân thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1Hai bên đường, nhiều hoa tươi được bày bán nhằm phục vụ khách gần xa đến viếng Vị tướng kính yêu của dân tộc.
Hàng ngàn người dân thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2

Từ cụ già cho đến các em nhỏ, nối tay nhau dâng lên Bác những bó hoa tươi tỏ lòng thành kính đến người Đại tướng của nhân dân.


Hàng ngàn người dân thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 3

Trong tiết trời quang đãng, đoàn người ngay ngắn đến dâng hoa lên Người.


Hàng ngàn người dân thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 4

Các chiến sĩ bộ đội ngày đêm nghiêm trang túc trực bên phần mộ Đại tướng.

Hàng ngàn người dân thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 5

Nhìn từ tháp chuông, biển Vũng chùa sáng mùng một yên ả thanh bình.

Hàng ngàn người dân thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 6

Tháp chuông bình yên giữa vườn mai sớm mùng một.

Theo CTV Lê Huy Hoàng/VOV.VN

NGUYỄN ĐỨC THỌ (TTXVN/VIETNAM+) 

Hàng ngàn người dân thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 7Người dân tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Sáng 19/9, hàng ngàn người dân đã về khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến (xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) để thắp hương tri ân, tưởng nhớ đến Đại tướng trong ngày đầu năm Ất Mùi 2015.

Người dân các xã lân cận như Quảng Phú, Quảng Đông... của huyện Quảng Trạch, những người dân ở Hà Tĩnh cũng về đây, lặng lẽ lên viếng mộ Đại tướng trong thời khắc đầu xuân.

Tuy cách xa khu mộ Đại tướng hơn 50km nhưng gia đình bà Lê Thị Hiền ở Hà Tĩnh cũng đây để thắp hương tri ân Đại tướng. Bà cho biết, sau thời khắc giao thừa, ngày đầu năm, việc đầu tiên là gia đình bà thắp hương lên ban thờ tổ tiên, sau đó là xuất hành về khu mộ Đại tướng để dâng hương.

Cụ Lê Thanh Hùng, 82 tuổi, ở thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: “Không ai hẹn ai cả, hương khói tổ tiên xong thì mọi người trong thôn chúng tôi lại đem hoa, bánh chưng ra viếng mộ Đại tướng. Bác về với bà con, với nhân dân thì người dân cũng biết mà tìm về thể hiện lòng thành kính, biết ơn.”

Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng cho biết , vào ngày đầu năm mới, lượng người đến viếng mộ Đại tướng tăng cao. Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015, đơn vị bố trí 70% quân số túc trực, ngoài ra còn huy động thêm 10 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị để canh giấc ngủ cho Đại tướng...

Năm nay là năm thứ 2 Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ ở khu Vũng Chùa-Đảo Yến (xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình), người dân mọi miền đất nước trở về đây, thành tâm dâng nén hương lên mộ Đại tướng để tỏ lòng thành kính và tri ân người./.

NGUYỄN ĐỨC THỌ (TTXVN/VIETNAM+) 

Hàng ngàn người dân thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 8Người dân tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Sáng 19/9, hàng ngàn người dân đã về khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến (xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) để thắp hương tri ân, tưởng nhớ đến Đại tướng trong ngày đầu năm Ất Mùi 2015.

Người dân các xã lân cận như Quảng Phú, Quảng Đông... của huyện Quảng Trạch, những người dân ở Hà Tĩnh cũng về đây, lặng lẽ lên viếng mộ Đại tướng trong thời khắc đầu xuân.

Tuy cách xa khu mộ Đại tướng hơn 50km nhưng gia đình bà Lê Thị Hiền ở Hà Tĩnh cũng đây để thắp hương tri ân Đại tướng. Bà cho biết, sau thời khắc giao thừa, ngày đầu năm, việc đầu tiên là gia đình bà thắp hương lên ban thờ tổ tiên, sau đó là xuất hành về khu mộ Đại tướng để dâng hương.

Cụ Lê Thanh Hùng, 82 tuổi, ở thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: “Không ai hẹn ai cả, hương khói tổ tiên xong thì mọi người trong thôn chúng tôi lại đem hoa, bánh chưng ra viếng mộ Đại tướng. Bác về với bà con, với nhân dân thì người dân cũng biết mà tìm về thể hiện lòng thành kính, biết ơn.”

Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng cho biết , vào ngày đầu năm mới, lượng người đến viếng mộ Đại tướng tăng cao. Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015, đơn vị bố trí 70% quân số túc trực, ngoài ra còn huy động thêm 10 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị để canh giấc ngủ cho Đại tướng...

Năm nay là năm thứ 2 Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ ở khu Vũng Chùa-Đảo Yến (xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình), người dân mọi miền đất nước trở về đây, thành tâm dâng nén hương lên mộ Đại tướng để tỏ lòng thành kính và tri ân người./.

NGUYỄN ĐỨC THỌ (TTXVN/VIETNAM+) 

Hàng ngàn người dân thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 9Người dân tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Sáng 19/9, hàng ngàn người dân đã về khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến (xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) để thắp hương tri ân, tưởng nhớ đến Đại tướng trong ngày đầu năm Ất Mùi 2015.

Người dân các xã lân cận như Quảng Phú, Quảng Đông... của huyện Quảng Trạch, những người dân ở Hà Tĩnh cũng về đây, lặng lẽ lên viếng mộ Đại tướng trong thời khắc đầu xuân.

Tuy cách xa khu mộ Đại tướng hơn 50km nhưng gia đình bà Lê Thị Hiền ở Hà Tĩnh cũng đây để thắp hương tri ân Đại tướng. Bà cho biết, sau thời khắc giao thừa, ngày đầu năm, việc đầu tiên là gia đình bà thắp hương lên ban thờ tổ tiên, sau đó là xuất hành về khu mộ Đại tướng để dâng hương.

Cụ Lê Thanh Hùng, 82 tuổi, ở thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: “Không ai hẹn ai cả, hương khói tổ tiên xong thì mọi người trong thôn chúng tôi lại đem hoa, bánh chưng ra viếng mộ Đại tướng. Bác về với bà con, với nhân dân thì người dân cũng biết mà tìm về thể hiện lòng thành kính, biết ơn.”

Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng cho biết , vào ngày đầu năm mới, lượng người đến viếng mộ Đại tướng tăng cao. Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015, đơn vị bố trí 70% quân số túc trực, ngoài ra còn huy động thêm 10 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị để canh giấc ngủ cho Đại tướng...

Năm nay là năm thứ 2 Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ ở khu Vũng Chùa-Đảo Yến (xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình), người dân mọi miền đất nước trở về đây, thành tâm dâng nén hương lên mộ Đại tướng để tỏ lòng thành kính và tri ân người./

NGUYỄN ĐỨC THỌ (TTXVN/VIETNAM+) 

Hàng ngàn người dân thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 10Người dân tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Sáng 19/9, hàng ngàn người dân đã về khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến (xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) để thắp hương tri ân, tưởng nhớ đến Đại tướng trong ngày đầu năm Ất Mùi 2015.

Người dân các xã lân cận như Quảng Phú, Quảng Đông... của huyện Quảng Trạch, những người dân ở Hà Tĩnh cũng về đây, lặng lẽ lên viếng mộ Đại tướng trong thời khắc đầu xuân.

Tuy cách xa khu mộ Đại tướng hơn 50km nhưng gia đình bà Lê Thị Hiền ở Hà Tĩnh cũng đây để thắp hương tri ân Đại tướng. Bà cho biết, sau thời khắc giao thừa, ngày đầu năm, việc đầu tiên là gia đình bà thắp hương lên ban thờ tổ tiên, sau đó là xuất hành về khu mộ Đại tướng để dâng hương.

Cụ Lê Thanh Hùng, 82 tuổi, ở thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: “Không ai hẹn ai cả, hương khói tổ tiên xong thì mọi người trong thôn chúng tôi lại đem hoa, bánh chưng ra viếng mộ Đại tướng. Bác về với bà con, với nhân dân thì người dân cũng biết mà tìm về thể hiện lòng thành kính, biết ơn.”

Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng cho biết , vào ngày đầu năm mới, lượng người đến viếng mộ Đại tướng tăng cao. Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015, đơn vị bố trí 70% quân số túc trực, ngoài ra còn huy động thêm 10 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị để canh giấc ngủ cho Đại tướng...

Năm nay là năm thứ 2 Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ ở khu Vũng Chùa-Đảo Yến (xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình), người dân mọi miền đất nước trở về đây, thành tâm dâng nén hương lên mộ Đại tướng để tỏ lòng thành kính và tri ân người./

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm