Bình Phước:

Hàng trăm xác heo chết bị vứt ra đầu nguồn sông Sài Gòn

Trước đó, PC49 tỉnh Bình Phước và cơ quan chức năng liên quan làm việc với Công ty Việt Phước (công ty 100% vốn Đài Loan, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), do ông LI KUO HUI, người Đài Loan làm đại diện theo pháp luật, Công ty Việt Phước thừa nhận đã tự ý vứt hàng trăm xác heo đã chết ra môi trường, ngay đầu nguồn sông Sài Gòn.
Phía Công ty Việt Phước cho biết công ty nuôi 27.000 con heo. Mỗi ngày, có 5-10 con heo bị chết do giẫm đạp nhau, bệnh. Thời gian gần đây, lò đốt của công ty bị hư không hoạt động được nên nhân viên công ty đem vứt thẳng số xác heo chết này ra gần sông.
Hiện ngành chức năng tỉnh Bình Phước đã yêu cầu Công ty Việt Phước phải đốt, chôn lấp số heo chết này theo đúng quy trình. Công an tỉnh Bình Phước đã lập biên bản vi phạm, đồng thời lấy mẫu nước thải của cơ sở này để xét nghiệm, tiếp tục mở rộng điều tra.
Trước đây, Công ty Việt Phước đã từng bị UBND tỉnh Bình Phước xử phạt 313 triệu đồng vì hành vi xả thải, gây ô nhiễm ra đầu nguồn sông Sài Gòn.

Save

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm