Hậu Giang: Giải quyết 148 em có quốc tịch nước ngoài được đi học

Công an tỉnh rà soát, hướng dẫn hộ gia đình có trẻ em mang quốc tịch nước ngoài đăng ký thủ tục tạm trú theo đúng quy định để đảm bảo ổn định cuộc sống và việc học tập… Ngày 3-9, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có công văn chỉ đạo như trên.

Thời gian qua, Hậu Giang có nhiều phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc...) và có con mang quốc tịch nước ngoài. Sau đó, các chị mang con về nước vì nhiều lý do. Hiện có khoảng 268 trẻ thuộc diện này (có khoảng 148 em sắp vào lớp 1). Tuy nhiên, việc nhập học cho các trẻ em này gặp một số vướng mắc về hộ tịch, thủ tục.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm