Hầu tòa do cầm dao “mượn” điện thoại

Tối 23-10, lúc dự tiệc cưới của một người thân, Luân nhìn thấy em Đỗ Rạng Đông (15 tuổi) lấy chiếc điện thoại Samsung Galaxy màn hình cảm ứng ra nghe nên rủ Phương chiếm đoạt.

Khi em Đông ra về, Luân và Phương đón lõng, kéo vào chỗ khuất đòi mượn điện thoại, một tuần sau trả lại. Bị khước từ, Luân gí dao vào sườn nạn nhân hăm dọa. Em Đông lo sợ, xin lại thẻ SIM và đưa điện thoại cho nhóm Luân. Sau đó, cả hai mang ra tiệm cầm đồ lấy 1 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm tài sản người khác, gây án với trẻ em nên cần có mức án nghiêm để giáo dục, răn đe.

HOÀNG MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm