Hầu tòa vì lấy ly đánh bạn

Theo hồ sơ, Lan và nạn nhân là bạn bè thân thiết nhưng do có mâu thuẫn nên cả hai không chơi với nhau nữa. Sáng 12-4-2012, khi Lan đang ngồi uống nước trong quán thì nạn nhân đi vào liếc xéo Lan. Sau đó nạn nhân còn có những lời lẽ không hay cạnh khóe Lan. Không kìm được tức giận, Lan đứng dậy nắm tóc và dùng ly thủy tinh đập vào mặt nạn nhân gây thương tật 15%...

HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, bị cáo đã vô cớ hành hung khiến nạn nhân bị thương tích nên cần có hình phạt tương xứng. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có chỗ ở rõ ràng. Trong vụ này nạn nhân cũng có một phần lỗi nên tòa xem xét cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ để răn đe, phòng ngừa chung.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm