Hầu tòa vì ném thớt gây thương tích

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND huyện Phụng Hiệp đã tuyên phạt Nhân 30 tháng tù treo và buộc bồi thường cho người bị hại gần 10 triệu đồng.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm chỉ buộc bị cáo bồi thường tiền tổn thất tinh thần tương đương sáu tháng lương tối thiểu là quá thấp nên đã tăng lên mức 15 tháng lương tối thiểu và tăng tiền mất thu nhập cho người chăm sóc thêm bảy ngày nên quy ra số tiền nêu trên.

Theo hồ sơ, tối 25-5-2011, Nhân cùng hai người bạn đang đi bộ trên đường thì có Nguyễn Thanh Nhàn điều khiển xe đạp đến từ phía sau. Nhàn kêu nhóm của Nhân vô lề thì hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến cự cãi. Lúc này Nguyễn Vũ Phong (bà con chú bác ruột với Nhàn) ở gần đó nghe cự cãi mới chạy đến cầm tấm thớt gỗ ném trúng trán Nhân gây thương tật 21%.

ĐỨC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm