Hầu tòa vì xúc phạm quốc kỳ

Theo hồ sơ, chiều 9-2, sau khi uống rượu, Đạt về nhà cự cãi với em ruột. Tức giận, Đạt qua nhà hàng xóm nhổ cột cờ rồi có hành vi xúc phạm quốc kỳ. Nhiều người dân thấy vậy báo công an xã.

HĐXX nhận định Thuận đã xúc phạm đến biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương. Luật quy định người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Xét hành vi, tính chất mức độ phạm tội, tòa tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm