Hiệu trưởng tham ô, lãnh hai năm tù

Theo hồ sơ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, Hoàng (hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Xiện) đã nhờ giáo viên trường đứng ra tín chấp lương để vay tiền ngân hàng, sau đó không trả gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, Hoàng mượn tiền của nhiều phụ huynh trên địa bàn và cũng “một đi không trở lại”; mua thiết bị, máy tính của nhiều nơi trong tỉnh, sau đó lấy hóa đơn, chứng từ về nhà trường thanh toán rồi tiêu xài cá nhân.

Điều đáng nói hơn, trong số những người bị Hoàng “mượn” tiền có cả tạp vụ, bảo vệ nhà trường. Chưa hết, tiền thu học phí, cùng các khoản tiền như bán chiếc vỏ lãi đưa rước học sinh và mạnh thường quân hỗ trợ để tặng cho các em học sinh nghèo cũng bị Hoàng chiếm đoạt. Tổng cộng Hoàng đã tham ô 114 triệu đồng.

K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm