Hoãn xử sát thủ cuồng sát 7 người bằng búa

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, khi vị chủ tọa xét hỏi, nhiều lần bị cáo trả lời “không biết”, “không hiểu”. Sau thời gian tạm hoãn vì tình trạng sức khỏe bị cáo không tốt, tòa đã tuyên hoãn xử.

Hoãn xử sát thủ cuồng sát 7 người bằng búa ảnh 1

Kẻ cuồng sát được dẫn giải về trại giam

Dương Văn Nuôi đã bị VKSND TPHCM khởi tố thuộc trường hợp giết nhiều người.

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ cùng quê nên khoảng năm 2005, anh Lê Công Tường (giám đốc Công ty TNHH quảng cáo Hướng Sinh) nhận Nuôi vào làm công và ở nhà anh Tường tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân-TPHCM.

Khoảng 5 giờ ngày 26-9-2010, Nuôi rủ anh Lê Công Quang (anh trai anh Tường) đi uống cà phê. Trong lúc anh Quang ra vòi nước sau nhà rửa mặt thì Nuôi lấy một cây gỗ và búa đập vào gáy anh Quang nhiều cái làm anh bất tỉnh.
Không chỉ vậy, Nuôi còn dùng búa tấn công chị Lê Thị Huyền Nương (em anh Quang), vợ chồng anh Lê Công Tường, chị Phan Thị Ngọc Chi và con Lê Công Quốc Khánh, chị Lê Thị Hồng Hoa (em gái anh Tường), Lê Thúy Ngân (cháu anh Quang).

Mãi đến khi nghe tiếng những người hàng xóm xôn xao, Nuôi dùng búa đập vào đầu để tự tử thì bị quần chúng nhân dân và Công an phường Bình Trị Đông B bắt giữ.

Viện pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam đã giám định, kết luận bị cáo bị bệnh “Rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định loại ranh giới”.
Mặc dù may mắn thoát chết nhưng các nạn nhân trong vụ án này đều chịu nhiều thương tích ở vùng sọ não.

Được biết, trước đây, năm 2004, bị cáo từng bị TAND quận 4-TPHCM xử phạt 1 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”
Theo Kha Miên (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm