Hoãn xử vụ Huỳnh Ngọc Sĩ nhận hối lộ

Trước đó, luật sư bào chữa cho bị cáo đã có đơn xin hoãn phiên tòa để có thời gian nghiên cứu thêm hồ sơ. Yêu cầu của luật sư đã được HĐXX chấp nhận. Hiện nay, tòa vẫn chưa ấn định cụ thể ngày sẽ mở lại phiên tòa này.

Xử sơ thẩm tháng 10-2010, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Sĩ tù chung thân về tội nhận hối lộ. Tòa nhận định nguyên trong thời gian làm giám đốc Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây, bị cáo Sĩ đã thương lượng với các nhà thầu Nhật Bản (PCI) và làm lợi theo yêu cầu của họ để nhận hối lộ 262.000 USD. Các quan chức PCI đưa hối lộ cho bị cáo cũng đã bị phía Nhật Bản xử lý. tòa còn kiến nghị cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ việc sáu lần nhận hối lộ khác gần 2 triệu USD của bị cáo để sớm đưa ra xét xử.

Sau đó, từ trại giam, bị cáo Sĩ đã nộp đơn kháng cáo kêu oan.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm