Hội nghề cá lên tiếng việc ngư dân Việt Nam bị bắn chết

Chiều nay (26-9), Trung ương Hội nghề cá Việt Nam phát đi thông báo gửi các cơ quan chức năng liên quan việc phía Philippines bắn chết hai ngư dân ở Phú Yên.

Theo Hội nghề cá Việt Nam, khoảng 13 giờ 30 ngày 23-9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên nhận được thông tin tàu cá PY-96173-TS gặp nạn trên biển.

Tàu cá này do ông Phạm Tô ở khu phố 5, Phú Đông, Tuy Hòa (Phú Yên) làm thuyền trưởng, cùng 7 người. Tàu đã bị tàu quân sự mang ký hiệu 19 của Philippines đuối bắt và bắn chết hai ngư dân Lê Văn Reo, Phạm Ngọc Liên (cùng ngụ ở Tuy Hòa, Phú Yên). Sau đó thì bắt giữ 5 người còn lại.

Trước hành động trên Hội nghề cá Việt Nam cực lực lên án phản đối việc lực lượng của Philippines bắn chết hai ngư dân của Việt Nam khi đang khai thác hải sản trên biển, đồng thời yêu cầu phía Philippines sớm trao trả hai thi thể cho Việt Nam để gia đình an táng. Đặc biệt Hội nghề cá Việt Nam cũng yêu cầu Philippines phải đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam đang còn bị giam giữ.

Hội nghề cá Việt Nam cũng yêu cầu phía Philippines không tái diễn hoạt động bắn chết ngư dân Việt Nam đang hoạt động trên biển, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của lực lượng chức năng Philippines.

Hội nghề cá cũng đề nghị cơ quan chức năng của Việt Nam có biện pháp giám sát hoạt động tàu cá trên biển, cảnh báo cho ngư dân không vào vùng biển các nước để đánh bắt hải sản, hỗ trợ để ngư dân Việt Nam yên tâm sản xuất, đánh bắt trên vùng biển Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm