Hội thi chấp hành viên giỏi TP.HCM

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Vũ Quốc Doanh - Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho biết hội thi này nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống THADS (19-7-1946 - 19-7-2016) và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

Đây cũng là đợt sinh hoạt tìm hiểu sâu rộng về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, kỹ năng xử lý tình huống về thi hành án đối với chấp hành viên. Nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ và phát hiện, tuyên dương chấp hành viên giỏi bồi dưỡng đào tạo nguồn cán bộ đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Chấp hành viên TP.HCM dự thi viết (vòng 1) chấp hành viên giỏi tại TP.HCM. Ảnh: KIM PHỤNG

Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, phát biểu chỉ đạo: “Đây là lần đầu tiên hội thi chấp hành viên giỏi được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Hội thi nhằm kiểm tra kiến thức, khả năng xử lý chuyên môn nghiệp vụ và quy hoạch, bồi dưỡng đào tạo nguồn cán bộ chấp hành viên kế cận.  Vì vậy, cán bộ coi thi phải nghiêm túc, khách quan. Chấp hành viên dự thi phải trung thực, phát huy hết khả năng, kiến thức đạt kết quả cao nhất”.

Hình thức thi chấp hành viên giỏi là thi viết 90 phút (đề thi và đáp án do Tổng cục THADS phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chuẩn bị). Qua cuộc thi này, Cục THADS TP.HCM chọn ra một đội để tham dự cuộc thi chấp hành viên giỏi khu vực (vòng 2). Đội nào thắng cuộc ở cuộc thi khu vực sẽ được dự thi vòng chung kết toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm