Hôm qua 3-11, 7 người mất tích do mưa lũ

Nhiều người mất tích vì lũ

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cùng với triển khai nhiều phương án ứng cứu người bị nạn, tỉnh đã đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp chi viện trực thăng để hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, hiện khu vực cửa biển Đà Rằng lũ đang lên rất cao, sóng rất lớn, mưa gió mịt mù nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn...

Trước đó, lúc 13 giờ cùng ngày, tàu cá PY 90151 TS của ông Trần Văn Tâm bị lũ nhấn chìm tại cửa biển Đà Rằng. Bốn ngư dân trên tàu gồm cha con ông Tâm và hai người ngụ cùng địa phương bị rơi xuống nước. Nhiều người dân đứng trên bờ nhìn thấy nhưng không thể ra cứu vì lũ từ thượng nguồn đổ xuống quá mạnh, mưa lại to, gió lớn...

Tại Phú Yên, đến chiều 3-11, đã có bảy người mất tích do mưa lũ.

Tại Quảng Nam, trong ngày 3-11, ba ngư dân trên tàu cá số hiệu QNg 94740 TS mất tích khi trên đường tránh gió ở vùng biển Cù Lao Chàm.

Tại huyện Ea Kar (Đắk Lắk), sáng 3-11, nước lũ đã làm lật thuyền, cuốn trôi anh Đào Văn Hòa (26 tuổi, trú thôn 7, xã Cư Yang). Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, thi thể anh Hòa đã được tìm thấy...

Bức xúc vì xả lũ không báo

Trong ngày 3-11, trực tiếp kiểm tra việc xả lũ tại Nhà máy thủy điện Sông Ba, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, rất bức xúc trước việc Nhà máy thủy điện An Khê-Ka Nak ở thượng nguồn sông Ba (Gia Lai) xả lũ xuống hạ lưu nhưng không hề thông báo với địa phương.

Do bị lũ về đột ngột, kết hợp với triều cường nên ngập nặng đã xảy ra ở các vùng, khu dân cư gần sông, nguy hiểm nhất là TP Tuy Hòa. Các địa phương phải sơ tán hàng ngàn gia đình đi tránh lũ, nhiều khu dân cư thuộc các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa đã bị ngập sâu trong nước.

Cũng trong ngày 3-11, phía tỉnh Gia Lai thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ký công văn hỏa tốc phản ứng về việc thủy điện An Khê-Ka Nak xả lũ. Theo đó, ngày 1-11, thủy điện An Khê-Ka Nak bất ngờ xả lũ. Việc xả lũ này lại không được thông báo đến chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để chỉ đạo ứng phó với phòng, chống ngập lụt ở địa phương. Các địa phương ở hạ nguồn thủy điện nhận được tin báo về việc xả lũ của nhà máy vào lúc 1 giờ ngày 1-11 khiến họ không kịp trở tay.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, ban ngành định kỳ 15 giờ hằng ngày phải báo cáo mọi công tác để UBND tỉnh theo dõi, xử lý.

Phú Yên xả lũ lớn nhất trong bảy năm qua

Chiều 3-11, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ (nằm trên địa phận huyện Sơn Hòa, Phú Yên) tăng lưu lượng xả lũ lên 10.400 m3/giây. Đây là lưu lượng xả lũ lớn nhất của nhà máy thủy điện này tính từ năm 2009, là năm Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng trên 14.000 m3/giây, gây ngập nặng toàn tỉnh Phú Yên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ, trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy