Hơn 1.500 tỉ đồng trợ giá cho xe buýt năm 2012

Năm 2012, khối xe buýt cần thêm 250 tỉ đồng trợ giá từ ngân sách so với tổng mức trợ giá năm 2011 (gần 1.270 tỉ đồng). Để nâng cao chất lượng xe buýt, Sở GTVT sẽ thực hiện một loạt biện pháp như: Đấu thầu khai thác khoảng 20 tuyến; quảng cáo trên xe buýt; mở thêm một số tuyến xe buýt nhanh; tăng số lượng xe, tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch CNG…

Sở GTVT cũng đề xuất TP kiến nghị Chính phủ miễn giảm thuế nhập khẩu đối với xe buýt CNG; Bộ GTVT ban hành quy định về làn đường riêng cho xe buýt. Cạnh đó, UBND TP sớm triển khai đề án thay thế, phát triển mới 1.680 xe buýt…

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm