Hơn một tuần nữa mới xử lý hết dầu tràn ở Quy Nhơn

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra nhưng vẫn chưa phát hiện có tàu chìm làm tràn dầu, cũng như chưa xác định nguyên nhân gây ra sự cố này.

Hơn một tuần nữa mới xử lý hết dầu tràn ở Quy Nhơn ảnh 1

UBND TP Quy Nhơn tiếp tục huy động hơn 600 người thu gom dầu tràn. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Ngô Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, hiện các lực lượng môi trường đã thu gom hơn 3.000 bao dầu vón cục tấp vào bờ biển Quy Nhơn; riêng lượng dầu lỏng người dân thu gom và bán cho các cơ sở mua dầu thải nên không thống kê được. UBND TP Quy Nhơn tiếp tục huy động hơn 600 thanh niên, công nhân Công ty TNHH Môi trường Đô thị Quy Nhơn thu gom dầu. Cũng theo ông Nam, phải mất hơn một tuần nữa mới cơ bản xử lý hết lượng dầu tấp vào bãi biển. Theo thống kê ban đầu, hiện tượng dầu tràn đã gây thiệt hại gần 550 lồng nuôi hải sản của người dân phường Hải Cảng, ước thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang đánh giá mức độ thiệt hại để có kế hoạch hỗ trợ.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm