Họp báo vụ cán bộ bịa chuyện bị cướp ​gỗ

UBND huyện Chư Pah (Gia Lai) ngày 13-4 tổ chức cuộc họp báo nhằm thông tin về vụ việc một số cán bộ tổ bảo vệ rừng bịa chuyện lâm tặc cướp gỗ để đánh lạc hướng dư luận; việc xây dựng các công trình trái phép chờ đền bù trên đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh đô thị Pleiku.

Theo báo cáo, ngày 20-1-2017, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra và phát hiện 73 lóng gỗ bị lâm tặc triệt hạ tại khu rừng thuộc địa phận xã Hà Tây, huyện Chư Pah. Ngay sau khi phát hiện, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, giám định khối lượng gỗ vi phạm để có cơ sở xử lý.  Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah cử cán bộ bảo vệ hiện trường và tang vật.

Tuy nhiên, đêm 30-1, thay vì gác bảo vệ gỗ tại hiện trường, số cán bộ được giao nhiệm vụ canh giữ gỗ đã đi tìm chỗ ngủ để lâm tặc trộm mất 45 lóng gỗ. Khi phát hiện bị mất gỗ, tổ bảo vệ hiện trường đã thống nhất với nhau “dựng chuyện gỗ bị cướp” để đánh lừa cấp trên và dư luận.

Kết quả, Hội đồng  Kỷ luật của Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo nhân viên Lê Đức Nhàn, Phạm Thanh Hoàng; khiển trách các nhân viên Võ Minh Thiện, Hà Trọng Điểm, Trình Đình Hòa Enuôl, Rơ Châm Quin, Nguyễn Minh Phương.

Tại họp báo, ông Đặng Công Lâm - Chủ tịch UBND huyện Chư Pah đã trả lời nhiều câu hỏi.

Liên quan đến việc một số người dân xây dựng trái phép các công trình chờ đền bù trên đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh TP Pleiku đoạn qua huyện Chư Pah. UBND huyện Chư Pah thông tin như sau: Khi biết tin “làm đường tránh” để trục lợi cá nhân, hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Nghĩa Hòa đã tự động xây dựng nhiều công trình trái phép như nhà ở, nhà kho, bể chứa nước, tường rào... một cách thô sơ, đơn giản để chờ đền bù.

Trước sự việc trên, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gặp mặt tuyên truyền, giải thích, vận động.  Đến nay đã có 36 hộ dân xây dựng công trình trái phép tự tháo dỡ. UBND huyện Chư Pah cũng đã phê duyệt, ứng kinh phí chi trả 16 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 70 hộ gia đình, một tổ chức với kinh phí trên 11 tỉ đồng.

Tại buổi họp báo, ông Đặng Công Lâm - Chủ tịch UBND huyện Chư Pah đã giải thích cụ thể, rõ ràng từng câu hỏi do phóng viên các báo đặt ra. Ông cũng nhận trách nhiệm về phía mình khi đã để những vụ việc trên xảy ra, chậm giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm