Hợp tác hòa bình, bền vững khu Tam giác phát triển CLV

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đồng chủ trì. 

Hợp tác hòa bình, bền vững khu Tam giác phát triển CLV ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng KH&ĐT Việt Nam Nguyễn Chí Dũng đã đánh giá cao vai trò của lãnh đạo tỉnh Bình Phước, chính quyền tỉnh Bình Phước đã tổ chức thành công những hoạt động bên lề hội nghị. Ông Dũng cũng bày tỏ tin tưởng hội nghị và các sự kiện lần này sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Hợp tác hòa bình, bền vững khu Tam giác phát triển CLV ảnh 2
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam Nguyễn Thế Phương đã báo cáo trước hội nghị về kết quả của các hoạt động bên lề. Trên cơ sở đó, các đại biểu đánh giá cao sự tham gia tích cực của các bộ, cơ quan và chính quyền các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển trong việc tổ chức Hội chợ Thương mại và Du lịch.  

Các bộ trưởng khuyến khích trong thời gian tới tiếp tục tổ chức các sự kiện tương tự nhằm tăng cường hợp tác trong cộng đồng doanh nhân ba nước.

Đặc biệt, bộ trưởng ba nước đã thông qua những kiến nghị của Hội nghị cấp cao SOM (cấp thứ trưởng) khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đã diễn ra tại tỉnh Bình Phước diễn ra vào sáng cùng ngày.

Theo đó, bộ trưởng ba nước đã đồng ý việc triển khai bản điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Khu vực Tam giác phát triển giai đoạn 2010-2020; bản ghi nhớ sửa đổi về chính sách ưu đãi đặc biệt khu vực tam giác phát triển.

Các bộ trưởng thống nhất đề nghị cơ quan chức năng ba nước tiếp tục tổ chức hội nghị với các đối tác để kêu gọi hỗ trợ tài chính cho các dự án ưu tiên của khu vực. Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác mật thiết trên mọi phương diện an ninh, đối ngoại, kinh tế, công nghệ, môi trường… trong khu vực tam giác phát triển nhằm tăng cường hòa bình và phát triển bền vững trong khu vực.

Bộ trưởng ba nước cũng nhất trí xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội khu vực tam giác phát triển giai đoạn 2010-2020.  

Hợp tác hòa bình, bền vững khu Tam giác phát triển CLV ảnh 3
Hội nghị thông qua biên bản Hội nghị Điều phố chung lần 11 Khu vực Tam giác phát triển.

Hội nghị hoan nghênh Bộ NN&PTNT đã phối hợp hiệu quả với Lào, Campuchia trong hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su và đề nghị phối hợp chặt chẽ.

Lào cùng Campuchia sẽ phối hợp với Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển … 

Hội nghị cũng thông qua biên bản hội nghị điều phố chung lần 11 khu vực tam giác phát triển.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak cho biết Hội nghị Ủy ban điều phố chung lần thứ 11 khu vực tam giác phát triển khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác về mọi mặt... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm