Huế hạ thủy tàu gỗ đầu tiên từ vốn vay

Chiếc tàu công suất lớn dài 22 m, rộng 6 m được đóng gần ba tháng, từ gần 100 m3 gỗ với tổng kinh phí khoảng 7,7 tỉ đồng. Ngư dân Phạm Văn Chinh là chủ tàu nói gần 20 năm nay gắn bó với nghề biển ông mong muốn có chiếc tàu công suất lớn ra ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt hải sản. Nay nhờ chính sách cho ngư dân vay vốn ông mới hoàn thành được giấc mơ. Tàu gỗ số hiệu TTH-91667 có công suất 700 CV sẽ vươn khơi đến ngư trường.

Việc hạ thủy chiếc tàu vỏ gỗ đầu tiên ở Thừa Thiên-Huế trên cùng cam kết của lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn đóng mới, hoán cải tàu mở đường cho ngư dân vươn ra khơi xa, góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền.

VẠN AN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm