Huy động lực lượng tìm 8 ngư dân mất tích trên biển

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCMsáng nay (10-1), ông Trần Hùng Vương, Bí thư Đảng ủy xã Hải Thanh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), xác nhận hiện tại 8 ngư dân mất tích trên biển vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng theo ông Vương, hiện các lực lượng chức năng đã được huy động để tìm kiếm họ.

Trước đó, Đài thông tin duyên hải tỉnh Thanh Hóa thông tin ba tàu cá tại xã Hải Thanh bị sóng dữ đánh chìm trên biển cách Thanh Hóa khoảng 6 hải lý vào sáng 9-1, các tàu cá bị chìm là tàu của anh Lê Văn Thiện, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Văn Mạnh đều ngụ ở xã Hải Thanh.

Trên ba tàu có 18 người và đến chiều 9-1, lực lượng chức năng đã cứu được 10 thuyền viên, trong đó có nhiều người sưc khỏe bị giảm sút do lênh đênh trên biển nhiều giờ cộng với các giá lạnh 10 độ C.

Cũng theo ông Vương, hiện lực lượng chức năng đã được huy động tối đa để tìm kiếm gồm kiểm ngư, biên phòng, cảnh sát biển, các tàu cứu hộ cứu nạn, đông đảo thuyền câu xã Hải Thanh.

8 ngư dân mất tích

Lê Văn Sơn (50 tuổi)

Hoàng Văn Khâm (hơn 40 tuổi)

Trần Văn Điệp (40 tuổi)

Nguyễn Văn Nguyên (62 tuổi)

Lê Văn Thực (53 tuổi)

Bùi Văn Thắng (37 tuổi)

Trần Văn Từ (51 tuổi)

Lê Văn Đạt (21 tuổi)

Tất cả đều ngụ ở xã Hải Thanh, Tĩnh Gia 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm