Khắc phục tình trạng chết trong nhà tạm giữ, tạm giam

Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có cơ chế để giải quyết trong trường hợp người bị TGTG không nhất trí với quyết định giải quyết khiếu nại của VKS có thẩm quyền. “Chính phủ thấy kiến nghị bổ sung quyền khởi kiện của người bị TGTG là hợp lý để bảo đảm tốt hơn lợi ích hợp pháp của họ trong điều kiện họ đang bị TGTG khó có thể tự mình thực hiện được quyền khiếu nại khi thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nói.

Cũng theo bộ trưởng Bộ Công an, ngoài những quyền bị hạn chế, người bị TGTG vẫn còn quyền con người, các quyền khác theo quy định của Hiến pháp.

Trong khi đó, trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (UBTP) Nguyễn Văn Hiện cho hay: Các quy định của dự án luật cần phải được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn, bảo đảm khắc phục cơ bản các hạn chế, vướng mắc, bất cập đã phát sinh trong công tác TGTG thời gian qua. Cụ thể là tình trạng giam giữ quá tải, chết, bức cung, nhục hình, vi phạm quyền con người, trốn trại, đưa vật cấm vào buồng giam... UBTP cho rằng tình trạng bức cung, nhục hình trong thời gian qua đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tình trạng này chủ yếu xảy ra trong quá trình điều tra, nhất là giai đoạn tiền khởi tố đối với người bị TGTG.

Cũng có ý kiến khác cho rằng việc giải quyết khiếu nại thông qua cơ chế phán quyết tòa án là cần thiết. “Cần nghiên cứu quy định trong dự thảo luật quyền khởi kiện của người bị TGTG đối với các quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành TGTG” - Chủ nhiệm UBTP Nguyễn Văn Hiện đề nghị.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.