Khách Trung Quốc đến Việt Nam đông nhất

Cụ thể trong tổng  gần 5,5 triệu lượt khách đến Việt Nam trong tám tháng qua thì khách Trung Quốc chiếm gần 1,4 triệu lượt người, tăng 17,2% (cùng kỳ năm trước tăng 33,1%).

Hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều có lượng khách đến Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm trước. Sau khách Trung Quốc đến khách Hàn Quốc với 549.500 lượt người, tăng 9%; khách Nhật Bản 425.400 lượt người, tăng 8,2%; Hoa Kỳ 317.200 nghìn lượt người, tăng 6,1%...  

Nhìn chung số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tám tháng qua tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng 7,9% của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng hơn 3,3 triệu lượt người, tăng 10,5%; khách đến vì công việc hơn 919.000 lượt người, tăng 12,9%; khách đến thăm thân nhân đạt hơn 941.000 lượt người tăng 15,8%.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.