Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X. Ảnh: N.NAM

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.  

Phát biểu tại đại hội, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Vĩnh Long là tỉnh giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, là vùng đất địa linh nhân kiệt nổi tiếng, quê hương của nhiều nhân vật lịch sử, của những nhà lãnh đạo, khoa học lớn như Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Trần Đại Nghĩa…”. 

Đồng thời, ông Đinh Thế Huynh cũng thay mặt Bộ Chính trị biểu dương những thành tựu mà Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 1.800 USD, cao gấp 1,7 lần năm 2010…

Toàn cảnh đại hội sáng 19-10. Ảnh: N.NAM

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông Đinh Thế Huynh cũng cho rằng phải nhận rõ Vĩnh Long vẫn là một tỉnh nghèo, chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, một số chỉ tiêu của Đại hội lần IX đề ra chưa đạt...

“Vĩnh Long còn nhiều tiềm năng, nguồn lao động dồi dào, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi. Sự phát triển của đất nước, của các tỉnh, TP trong vùng sẽ tạo điều kiện quan trong cho việc liên kết, thu hút đầu tư và giao lưu kinh tế. Đại hội cần tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn, xác định quyết tâm, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy nguồn nhân lực, nhất là nguồn lực con người, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long” - ông Đinh Thế Huynh lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm