Khó chống ngập triệt để cho trung tâm TP Cần Thơ

Theo ông Dược, ngay cả trong mùa khô nhiều nơi trong TP vẫn bị ngập do triều cường. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa khiến diện tích đất bị bê tông hóa tăng; hệ thống mương rạch tự nhiên bị san lấp… cũng là những nguyên nhân gây ngập.

“Để giải quyết vấn đề này, Sở Xây dựng đã xây dựng đề án quy hoạch thoát nước cho TP, dự kiến trình UBND TP trong tháng 6. Nếu đề án được triển khai, nhiều nơi trong TP sẽ bớt ngập nhưng chắc chắn không thể giảm 100% được” - ông Dược nói.

Theo thống kê, hiện tại ba quận trung tâm TP Cần Thơ là Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng có trên 90 điểm ngập.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.