Đà Nẵng:

Khó kiểm soát tội phạm ma túy vùng giáp ranh

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, trong năm 2015, tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm tại Đà Nẵng có chiều hướng giảm, một số loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản giảm mạnh.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho hay các ngành chức năng cũng đã đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị số 37 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy”. 

Tội phạm ma túy tuy được kiềm chế nhưng xảy ra hầu hết ở các quận, huyện và tập trung nhiều ở quận trung tâm (Hải Châu, Thanh Khê); phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, nhất là các đối tượng cấu kết hình thành đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, đưa ma túy vào địa bàn TP để tiêu thụ. 

 Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, tình hình tội phạm có giảm nhưng mức độ của tội phạm vẫn rất nguy hiểm.

Đáng chú ý nhiều đối tượng buôn bán ma túy chọn các khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Nam để làm nơi cư trú, hoạt động, tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó kiểm soát. Trong khi đó, tình hình các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hóa.

Trên lĩnh vực kinh tế, lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình, xác lập, đấu tranh chín chuyên án về lừa đảo, sản xuất, vận chuyển buôn bán hàng giả, hàng cấm, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về bảo vệ rừng. Đã khám phá thành công bảy chuyên án, khởi tố bảy vụ/34 bị can; phát hiện, khởi tố mới 25 vụ/52 bị can; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 112 vụ/128 đối tượng, tạm giữ, tịch thu tang vật sung công quỹ Nhà nước trị giá khoảng 18,3 tỉ đồng.

Cục Hải quan TP Đà Nẵng trong năm qua cũng phát hiện, xử lý hơn 39 vụ, việc nhập khẩu hàng cấm, vũ khí, công cụ hỗ trợ, văn hóa phẩm cấm nhập và xử lý vi phạm hành chính gần 30 trường hợp.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, mặc dù tội phạm có giảm nhưng tính chất, mức độ của một số tội phạm nguy hiểm, như tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm ma túy; đối tượng dương tính với chất ma túy tăng cao; đã xảy ra các vụ án nghiêm trọng trên địa bàn. Việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong xử lý một số vụ án còn hạn chế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm