Khoanh vùng tìm kiếm Su-30 trên biển Nghệ An

Đại tá Đinh Ngọc Văn, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, cho biết: Hiện nay lực lượng Bộ Tư lệnh Hải quân đang trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm trên biển.

Hôm nay, thời tiết trên vùng biển Nghệ An, Thanh Hóa có nắng nóng và ít gió hơn nên công việc tìm kiếm thuận lợi hơn hôm qua.

Hiện tàu cảnh sát biển, tàu biên phòng, tàu kiểm ngư và tàu ngư dân, hải quân... đang tiếp tục tìm kiếm chiếc Su-30MK2. Khu vực tìm kiếm được khoanh vùng nơi đã từng phát hiện vết dầu loang và nơi ngư dân tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ (Hà Tĩnh) đã tìm thấy và cứu sống Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng, phi đội 1, Trung đoàn 923) và nơi ngư dân Nghệ An phát hiện thi thể Đại tá Trần Quang Khải. Khu vực biển này có độ sâu chừng 20-30 m, cách Đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) chừng hơn 30 km.

Tàu tìm kiếm Su-30 trên vùng biển Nghệ An.

Tàu cảnh sát biển đang đưa lực lượng đặc công người "nhái" lặn xuống biển tìm chiếc Su-30MK2.

Hôm qua (19-6), Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phát đi thông tin cho biết do khu vực hiện trường ngày 19-6 thời tiết xấu, sóng gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động nên các lực lượng tạm thời dừng tìm kiếm máy bay Su-30MK2.

Ngày 19-6, Bộ Quốc phòng tiếp tục có hai công điện chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao cho Biên phòng tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi khảo sát xây dựng phương án tìm kiếm trục vớt máy bay Su-30MK2 và CASA-212.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm