Khởi tố kẻ chặt phá 4 cây gỗ pơ mu

Bị can Hoài được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ chặt phá pơ mu. Ảnh: NTV

Trước đó, ngày 7-10, Công an huyện Quế Phong đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại khoảnh 10, 11 tiểu khu 60 Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (thuộc địa bàn xã Hạnh Dịch).

Qua điều tra, từ tháng 6 đến tháng 7-2016, Hoài cùng Vi Văn Hải (23 tuổi), Lô Văn Phong (20 tuổi), Lô Văn Páo (26 tuổi, cùng trú bản Hủa Mương, xã Hạnh Dịch) ba lần đến khoảnh 10, 11 tiểu khu 60 Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cưa hạ bốn cây gỗ pơ mu. Hoài cùng các đối tượng đã cưa xẻ thành các tấm gỗ pơ mu với nhiều kích thước khác nhau đem về sử dụng. Riêng Hoài khai thác 6,22 m3 gỗ pơ mu.

Đối với anh Hải, Phong, Páo sẽ bị xử lý hành chính về hành vi khai thác gỗ rừng trái phép theo Nghị định 157 của Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm